Kết quả tìm kiếm cho "làm giàu urani"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 85
Chương trình tên lửa đạn đạo của Iran là mối đe dọa hiện hữu và Israel sẵn sàng hành động đơn phương nếu cần thiết. Tuyên bố này được các quan chức quốc phòng Israel đưa ra trong cuộc trao đổi với các đối tác Mỹ mới đây.
Ngày 7/2, phát biểu tại Diễn đàn Al Jazeera ở Qatar, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố, nếu bị Mỹ tấn công, Iran không có khả năng đáp trả trên lãnh thổ Mỹ nhưng sẽ nhắm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực Vịnh Ba Tư. Ông Araghchi nhấn mạnh hành động này không nhằm vào các quốc gia láng giềng.
Truyền thông Iran đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo - đơn vị tinh nhuệ của lực lượng vũ trang nước này - đã triển khai tên lửa đạn đạo tầm xa mới nhất mang tên Khorramshahr-4. Động thái này diễn ra ngay trước thềm cuộc đàm phán hòa bình giữa Tehran và Washington tại Oman.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn lời giới chức và chuyên gia khu vực Trung Đông cho rằng cuộc xung đột Israel - Iran hồi tháng 6 vừa qua đã gây thiệt hại cho chương trình hạt nhân của Tehran ít hơn nhiều so với dự kiến, khiến nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột vũ trang mới gần như là điều không thể tránh khỏi.
Theo truyền thông nhà nước Iran, các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và ba nước châu Âu (Anh, Pháp, Đức, còn gọi là E3) sẽ diễn ra ngày 26/8 tại Geneva (Thụy Sĩ), với sự tham gia của đại diện Liên minh châu Âu (EU).
Theo hãng tin TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/6 thừa nhận rằng Iran có thể sở hữu thêm một cơ sở hạt nhân bí mật.
Nhằm giúp độc giả có cái nhìn rõ hơn về nguyên nhân, diễn biến và những hệ lụy từ căng thẳng giữa Israel và Iran, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với nhà báo Phạm Phú Phúc, nguyên Phó Trưởng Ban Biên tập Tin thế giới (Thông tấn xã Việt Nam), chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế.
Giới quan sát đang theo dõi sát sao khả năng Iran và Mỹ khởi động lại các cuộc đàm phán trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel. Theo trang mạng Asia Times, nhiều dấu hiệu cho thấy Tehran đang tìm kiếm một lối thoát ngoại giao, trong đó có việc phát tín hiệu sẵn sàng giảm leo thang và tiến tới ngừng bắn.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp về xung đột Iran-Israel, kêu gọi kiềm chế và đối thoại để tránh leo thang khu vực.
Ngày 11/6, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết nước này và Mỹ có thể đạt được thỏa thuận nếu quyền làm giàu urani của Iran được đảm bảo và các lệnh trừng phạt chống nước Cộng hòa Hồi giáo này được dỡ bỏ.
Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran nhấn mạnh Iran có quyền làm giàu urani. Đây là một trong những quyền của Iran và là nhu cầu cơ bản để phát triển công nghệ hạt nhân.
Ngày 22/5, Ngoại trưởng Iran, ông Seyed Abbas Araghchi, cảnh báo nước này “sẽ không ngần ngại đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào”, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và người dân của mình.